Người Hà Nội bì bõm sau cơn mưa lớn

Thứ Ba, 13/06/2017, 14:18
Trận mưa to kéo dài khoảng 90 phút sáng 13-6 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông rối loạn.


7h30, sau hồi sấm đì đùng, mưa xối xả đổ xuống hầu khắp quận huyện ở Hà Nội. Phố Điện Biên Phủ ngập sâu khoảng 30 cm, công nhân thoát nước đô thị túc trực khơi thông cống rãnh.
Đoạn phố Hàng Bài biến thành sông. Cả người đi xe đạp, xe máy, ôtô đều gặp khó khăn. 
Phố Cao Bá Quát, con phố trũng thấp của thủ đô, thường xuyên bị ngập mỗi khi trời mưa. 
Cửa hàng dán nylon trên phố Cao Bá Quát bị ngập, nhân viên bó gối nhìn mưa rơi.
Các tuyến đường chính đi vào trung tâm thủ đô, như Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Định Công, Linh Đàm cũng bị ngập, giao thông rối loạn.
Đường Lê Trọng Tấn, có đoạn ngập sâu 60 cm, nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Theo Công ty thoát nước Hà Nội, chỉ hơn một tiếng sáng nay, hàng loạt điểm có mưa lớn trên 50 mm, như: Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Văn Miếu, Láng, Hoàng Cầu, Tân Mai, Kim Liên, Tây Mỗ, Yên Nghĩa. Đặc biệt khu vực Kim Liên mưa 85 mm, Văn Miếu mưa gần 90 mm.
Có xe chết máy phải nhờ đến dịch vụ vận chuyển bằng xe cải tiến, giá 50 nghìn đồng một lượt.
Cố vượt qua đoạn đường ngập, nhiều xe 4 chỗ, xe tải bị chết máy giữa đường.
Mưa kéo dài đến 9h30 thì kết thúc, nhưng nước chưa rút ngay. Tủ để đồ của một siêu thị trên phố Lê Trọng Tấn bị ngập sâu khoảng 60 cm.
Xe hút nước, thông cống được huy động từ 7h tại đường Lê Trọng Tấn. Cả chục nhân viên thoát nước phải dùng gậy đi nhặt rác, lá cây ở các miệng cống để nước thoát.
Mưa lớn đúng vào giờ đi làm khiến nhiều tuyến phố bị ùn tắc kéo dài, như: Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc... Các phương tiện phải chôn chân trên nửa tiếng dưới mưa.

Nhiều xe tràn lên vỉa hè, thậm chí đi ngược chiều, khiến giao thông càng lúc càng rối loạn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, Hà Nội mưa to do tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh. Từ nay đến ngày 15-6, thủ đô cũng như các tỉnh Bắc Bộ còn mưa to. Khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, vùng núi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo VNE
.
.
.