Ngộ độc khí tàu cá, thêm một ngư dân tử vong

Chủ Nhật, 19/05/2019, 22:30
Ngày 19-5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân Võ Văn Hòa (SN 1983, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, bệnh nhân Hòa là ngư dân thứ hai tử vong do ngộ độc khí trên tàu cá.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 15-5, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch tiếp nhận 4 ngư dân đi trên tàu cá mang số hiệu QNG 97587 TS của ông Trần Văn Mẫn, trú ở xã Nghĩa An, thành phố Quãng Ngãi đang rất nguy kịch gồm: Võ Văn Hòa (SN 1983), Đinh Đôn (SN 1990), cùng quê xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi; Nguyễn Thành Linh (SN 1975), trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi và Nguyễn Văn Duệ (SN 1970), quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Các ngư dân khi được đưa vào cấp cứu.

 

Cùng chiều ngư dân Lê Văn Hùng (SN 1969), quê ở xã Thanh Trạch đi cùng tàu cá đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi tiến hành cấp cứu co các ngư dân, bệnh viện đã chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, các ngư dân trong khi xuống vận chuyển cá lên bờ, có thể đã bị ngộ độc do khí độc tích tụ trong hầm chứa cá.

 

Sông Lam
.
.
.