Hai bố con tử vong tại nhà cùng lá thư tuyệt mệnh

Thứ Bảy, 28/11/2015, 22:35
Người bố chết trong vườn với tư thế treo cổ để lại một lá thư tuyệt mệnh còn con gái chết trong lu nước ngoài vườn.

Chiều ngày 27/11, người nhà đã phát hiện anh Cao Văn Cương (25 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và con gái Cao Trần Trúc Vi (2 tuổi) tử vong tại nhà riêng. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. 

Tại hiện trường, anh Cao Văn Cương được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây trong vườn, còn con gái là cháu Vi được phát hiện tử vong trong lu nước cách đó khoảng 2m. 

Ngoài ta, một bức thư tuyệt mệnh được xác định do anh Cương viết để lại, với nội dung, do làm ăn thua lỗ, chán nản nên tự tử, gửi lời xin lỗi đến người thân và mọi người.  

Người nhà làm lễ mai táng cho hai bố con.
Lu nước nơi phát hiện thi thể cháu Vi tử vong.

Theo nhiều người, thời gian gần đây, anh Cương thường xuyên vắng nhà, ít nói và có biểu hiện tâm lý không ổn định. 

Vụ việc được Công an huyện Nghĩa Đàn tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Tân Nghệ
.
.
.