Phát hiện 2 bé trai chết đuối ở hố nước sâu

Thứ Bảy, 23/06/2018, 09:27
Khi một số người dân làm ruộng đến hố nước rửa tay để ra về thì hốt hoảng phát hiện thi thể 2 bé trai và được đưa lên bờ nhưng xác định tử vong trước đó.

Tối 22-6, ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân (huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, ở xóm Đột Tân thuộc xã Nghĩa Xuân vừa xảy ra vụ việc 2 cháu chết đuối thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 18h chiều 22-6, một số người dân làm ruộng đến hố nước xóm Đột Tân để rửa tay thì bất ngờ phát hiện hiện thi thể 2 bé trai và nhanh chóng đưa lên bờ nhưng xác định các cháu đã tử vong trước đó nên báo chính quyền địa phương.

Hiện trường nới phát hiện 2 cháu chết đuối.

Nạn nhân là cháu Trương Văn Đức (5 tuổi, trú tại xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân) và cháu Trương Văn Thiện (5 tuổi, trú tại xóm Sợi, xã Thọ Hợp, Qùy Hợp).

Được biết, cháu Đức và cháu Thiện là anh em trong họ nên vừa rồi được người nhà đưa cháu Thiện xuống chơi với người thân ở xóm Đột Tân và xảy ra vụ việc 2 cháu chết đuối nói trên.

Vụ việc đang được Công an xã Nghĩa Xuân tiếp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Văn Ngọc
.
.
.