Ngày mai, nắng nóng quay trở lại khu vực Bắc Bộ

Chủ Nhật, 31/05/2015, 16:19
Chỉ sau một ngày tạm thời gián đoạn, ngày mai (1/6), nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày đạt 37-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trong khi đó, các tỉnh ven biển Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt nhiều nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài cho tới cuối tuần sau.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều nay (31/5), nắng nóng đã tạm thời gián đoạn ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất chỉ còn 33-36 độ.

Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng cũng đã dịu bớt với nền nhiệt phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, một số nơi trên 39 độ như Con Cuông 39.7 độ, Tây Hiếu 39.5 độ, Tương Dương 39.4 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.2 độ, Kỳ Anh 39.7 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.6 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 41.0 độ... Từ ngày mai, nắng nóng sẽ bao trùm các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1.25-2.25 mét, biển động.

K. Vy
.
.
.