Ngày hội việc làm Kiên Giang 2018 thu hút 1.500 người

Thứ Bảy, 17/03/2018, 13:57
Sáng 17-3, tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang, Sở Lao động – TBXH tỉnh phối hợp cùng với Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức Ngày hội việc làm năm 2018.

Tham dự Ngày hội có 1.500 học sinh, sinh viên, thanh niên và người lao động đến tham dự tư vấn học nghề, tìm việc làm.

Trong những năm qua, Kiên Giang đã xây dựng các khu và cụm công nghiệp và dịch vụ như: Khu công nghiệp Thạnh Lộc, khu công nghiệp cảng cá Tắc Cậu, khu công nghiệp Thuận Yên, Kiên Lương, Hà Tiên và đặc biệt là khu kinh tế Phú Quốc đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài tỉnh.

Nhiều người đến tham dự Ngày hội việc làm năm 2018.

Năm 2017, Sở Lao động – TBXH tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức được 7 phiên giao dịch việc làm, kết quả, có 232 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động và hơn 10.200 lượt lao động đến tham dự, trong đó có hơn 9.876 lao động tham dự tư vấn trực tiếp và 1.856 lao động tham dự trực tuyến, có 1.573 lao động hẹn đến doanh nghiệp phỏng vấn, 258 lao động đăn ký xuất khẩu lao động (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan). Năm 2018, sẽ có 8 phiên giao dịch việc làm để thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 35 nghìn lao động.

Đông đảo đoàn viên, sinh viên, người lao động đến tham dự Ngày hội việc làm vào sáng ngày 17-3-2018.

Phiên giao dịch đầu năm 2018 có 18 công ty, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng đến tham gia tư vấn tuyển dụng lao động. 

Đức An
.
.
.