Nắng nóng giảm dần từ ngày 10-8

Thứ Hai, 08/08/2016, 16:13
Trưa nay (8-8), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ nhiều nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài tại Trung Bộ trong khi tại Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 10-8.



Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, mức nhiệt quan trắc được tại khu Đông Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình phổ biến 35-36 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 37.4 độ; Con Cuông (Nghệ An) 39 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.8 độ; Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.2 độ.

Trong ngày mai (9-8), nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ. Nắng xuất hiện từ sớm (sau 7 giờ sáng) với cường độ mạnh, thời gian nắng kéo dài (đến 6 giờ chiều).

Nắng nóng sẽ dịu dần từ ngày 10-8
Từ ngày 10-8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ dịu dần. Trong khi đó, tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

K. Vy
.
.
.