Nắng nóng giảm dần ở Bắc Bộ

Thứ Năm, 04/06/2015, 17:37
Từ ngày mai 5/6, nắng nóng sẽ giảm dần ở khu vực Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội). Tuy nhiên, đợt giảm nhiệt này chỉ kéo dài trong 2 ngày. Từ ngày 7/6, nắng nóng sẽ quay trở lại.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện vùng thấp phía Tây đang yếu đi ở Bắc Bộ khiến từ ngày mai, khu vực này sẽ giảm nhiệt từ 2-3 độ.

Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến còn 34-37 độ, thời tiết bớt oi bức hơn so với những ngày trước đó.

Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, nắng nóng diện rộng vẫn bao trùm trong 10 ngày tới với mức nhiệt cao nhất ngày từ 36-39 độ, vùng núi có nơi xấp xỉ 41 độ.

Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng đã chấm dứt với mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 32-34 độ, một số nơi ở Đông Nam Bộ đạt 35 độ.

Chiều tối và đêm mai, trên nhiều khu vực của cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cần đề phòng trong cơn dông có tố lốc, gió giật mạnh.

K.Vy
.
.
.