Bao giờ miền Bắc hết nắng nóng?

Thứ Hai, 18/07/2016, 17:22
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày 21-7, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 


Trưa nay (18-7), tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,6 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,4 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39 độ, Vinh (Nghệ An) 38,5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,8 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,6 độ…

Trong ngày mai (19-7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Hà Nội có nắng nóng từ 36-38 độ. 

Đang trong mùa mưa, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết mát mẻ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 32 độ, Nam Bộ 35 độ. 

K. Vy
.
.
.