Ngư dân Phú Yên đón “lộc biển” đầu năm

Thứ Sáu, 08/02/2019, 18:44
So với năm trước, những ngày đầu năm Kỷ Hợi nhiều tàu cá của ngư dân Phú Yên từ vùng biển Trường Sa về lại đất liền sau khi đón tết nguyên đán giữa khơi xa đã mang về nhiều "lộc biển"

Sau nhiều ngày vươn khơi đánh bắt hải sản và đón tết nguyên đán Kỷ Hợi trên biển, từ ngày 6 đến 9-2 (mùng 2 đến mùng 4 tết), gần 20 tàu cá của ngư dân Phú Yên từ phía biển lần lượt về cảng Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa; cảng cá Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa và cảng cá Tiên Châu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An mang theo “lộc biển” trọn vẹn niềm vui.

Ngư dân hối hả vác cá ngừ từ dưới tàu lên bờ

Có mặt tại phường Phú Đông giữa buổi sáng ngày 8-2, khi một số tàu cá lần lượt cập cảng Đông Tác, chuyển tải hơn 20 tấn cá ngừ đại dương vào bờ, bình quân mỗi tàu câu được 25-30 con, trong đó có tàu câu được 40 con, tương đương 2 tấn cá. 

Tại bến cảng, ngư dân giao cá cho thương lái với giá mỗi cân 130.000 đồng, sau khi trừ các khoản chi phí nhiên liệu, đá lạnh, lương thực thực phẩm… mỗi ngư dân thu nhập từ 15-20 triệu đồng. 

Ông Trần Văn Đi, thuyền trưởng tàu cá PY-96262, trú ở khu phố 2, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cho biết, ông cùng 6 ngư dân rời cửa biển Đà Diễn vươn ra biển khơi từ ngày giữa tháng Chạp và đã đón “lộc biển” khi trúng luồng cá nên đã câu được hơn 20 con cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, tổng thu nhập thu nhập cao hơn so với chuyến biển trong tết năm trước. 

Cùng niềm vui đó, ông Đinh Văn Kích, thuyền trưởng tàu cá PY-96382 TS, trú ở khu phố 6, phường 6, TP Tuy Hòa chia sẻ: “Với hơn 25 con cá ngừ đại dương trong chuyến biển đầu năm nay, ngư dân hành nghề trên tàu của tôi có mức thu nhập hơn 15 triệu đồng nên mọi người rất vui. Thời tiết trên biển đang hồi nắng gió dịu êm nên sau vài hôm đón tết muộn với người thân và gia đình, ngày mùng 10 chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển.

Sau khi sơ chế, cân kiểm, cá ngừ đại dương được đưa lên xe đông lạnh

Không riêng những tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương có được “lộc biển” mà tại cảng cá Phú Lạc ở huyện Đông Hòa; cảng cá Tiên Châu ở huyện Tuy An; cảng cá Dân Phước ở thị xã Sông Cầu…trong hai ngày qua còn có nhiều rất nhiều tàu cá trúng đậm hải sản cá thu, cá cờ, cá ngừ, tôm, mực…

Theo trực ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, đến chiều ngày 8-2 vẫn còn 316 ngư dân đón tết Kỷ Hợi trên 67 chiếc tàu chuyên nghề câu cá ngừ đại dương đang vận hành ngoài khơi và sẽ chuyển tải “lộc biển” vào bờ trong vài ngày tới.


Phan Văn Lương
.
.
.