Mùng 4 Tết, Hà Nội nắng rát người 30 độ C

Thứ Sáu, 08/02/2019, 07:35
Ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi, người dân thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục đón Tết trong tiết trời nắng nắng nóng vào ban ngày, cao nhất lên tới 30 độ C.


Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8-2 (Tức mùng 4 Tết), phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

B.C
.
.
.