HẬU GIANG:

Giông lốc kèm mưa "thổi bay" hàng trăm hec ta lúa

Thứ Năm, 26/05/2016, 15:35
Ngày 26-5, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, do tình hình mưa lớn, kèm theo lốc xoáy diễn ra từ ngày 23 đến 26-5, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.  


Theo đó, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm đổ hơn 465 ha lúa Hè - Thu trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỷ lệ thiệt hại từ 5 – 10%; các địa phương khác cũng đang tổng hợp diện tích lúa Hè - Thu bị đổ, nên diện tích sẽ tăng trong thời gian tới.

Hàng trăm ha lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị ngập do mưa to, giông lốc mấy ngày qua.

Bên cạnh đó, giông lốc còn làm sập hoàn toàn 9 căn nhà, tốc mái 10 căn, ước tổng thiệt hại đến thời điểm này là trên 1 tỷ đồng. Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn, trong vài ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục nhiều mây, ngày và đêm có mưa vừa đến mưa to, có giông, sấm sét, gió giật mạnh nên đề phòng lốc xoáy. Cấp độ rủi do thiên tai cấp 1.

Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Hậu Giang, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết, khuyến cáo bà con chằng chống nhà cửa, phát hoang cây cối xung quanh nhà; đồng thời, tổ chức bơm tiêu nước cho lúa Hè – Thu và lúa vụ 3 mới xuống giống để giảm thiệt hại cho người dân...  

Văn Đức
.
.
.