Mưa lụt tại Quảng Ninh làm 2 người thiệt mạng

Thứ Tư, 06/07/2016, 16:10
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 6/7, mưa lớn trên địa bàn làm 2 người thiệt mạng.

Nạn nhân thứ nhất là ông Trần Văn Thanh, 52 tuổi, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Vụ việc xảy ra lúc 17h, ngày 5/7, do bờ kè sập vào nhà bếp và đổ trúng người ông Thanh.

Nạn nhân thứ hai là bà Hoàng Thị Khà, 56 tuổi, bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc khu 3, phường Giếng Đáy. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, đến 1h30, ngày 6/7, bà Khà đã tử vong. Nhiều nhà dân và các tuyến đường ngập úng.

TP Hạ Long huy động mọi lực lượng và phương tiện kiểm tra và xử lý tại những khu vực trọng yếu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. TP Hạ Long có nhiều khu vực đồi cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.

Tại TP Hạ Long: sạt lở đất đá tại tổ 28, khu 3, phường Cao Xanh; tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo; ngập úng cục bộ tại tổ 1, khu 7A, phường Hồng Hải; khu vực tổ 4, khu 1, phường Hà Phong; tràn đất đá ảnh hưởng đến gần 100 hộ dân tại các tổ 29, 30 và 31, khu 3, phường Hà Trung.

Cảnh ngập nước trong trận mưa.

Trên địa bàn TP Hạ Long có nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ do không tiêu thoát nước kịp (QL 18 đoạn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Phong...), phường Cao Thắng, Cao Xanh, Bãi Cháy... Trên địa bàn phường Cao Thắng có gần 300 hộ dân bị nước ngập vào nhà.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 4 đến ngày 5/7/2016 khiến nhiều điểm taluy trên QL 18 bị sạt lở, tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến. Trên QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương có gần chục điểm bị sạt lở. Đất đá từ trên đồi bị sạt tràn xuống lòng đường. Các đơn vị thi công cải tạo nâng cấp QL 18 (đoạn Hạ Long - Mông Dương) đang huy động lực lượng và phương tiện xúc đất đá bị sạt lở.

Lực lượng CSGT hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, ngày và đêm 6/7, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Do đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống mưa lụt, sạt lở đất đá, lũ quét, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Đ.H.
.
.
.