Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi, tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thứ Hai, 30/11/2020, 14:03
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt một số khu dân cư. Do mưa lớn, công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích do sạt lở núi tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn buộc phải tạm dừng.

Ngày 30/11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn trong 2 ngày qua khiến công tác tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích do sạt lở đất tại xã Trà Leng vào ngày 28/10 buộc phải tạm dừng.

Trong ngày 30/11, do nước sông dâng cao băng qua 2 cầu ngầm tại sông Trường, sông Nước Oa đã gây chia cắt tuyến QL40B, nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My.

Phương tiện ùn ứ trên tuyến QL40B từ Bắc Trà My đi Nam Trà My do ngầm sông Nước Oa bị ngập sâu. Ảnh: B.Đ

Để ứng phó với mưa lũ, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các xã trên địa bàn triển khai phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực cầu cống, ngầm bị ngập, chia cắt và các điểm nguy cơ sạt lở núi.

Tại huyện Phước Sơn, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết công tác tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích tại xã Phước Lộc cũng đã tạm dừng do mưa lớn.

Do tuyến đường từ thị trấn Khâm Đức vào xã Phước Kim đi các xã Phước Thành, Phước Lộc tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đá, nước ở các suối dâng cao, băng qua đường nên chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người tham gia giao thông trên tuyến đường này chú ý nhằm đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Phước Lộc cũng đã sơ tán một số hộ dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Còn tại các địa phương vùng đồng bằng như Hội An, Quế Sơn, Thăng Bình, một số khu dân cư ở vùng trũng thấp cũng bị nước lũ ngập sâu, gây chia cắt cục bộ.
Ngọc Thi
.
.
.