Mưa lớn sạt đồi, một nhà dân bị vùi lấp

Thứ Bảy, 17/10/2015, 16:48
Ngày 17/10, ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở đồi núi khiến 1 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, rất may không có thương vong về người.


Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 16/10, tại khu vực thôn 1B, sạt lở đất đồi đã vùi lấp hoàn toàn nhà gia đình ông Hồ Văn Bơm. Ngoài ra, ngôi nhà của gia đình bà Hồ Thị Nhin, Hồ Thị Hảo ở kế bên; nhà làng truyền thống và hệ thống cấp nước sạch của thôn cũng bị hư hỏng nặng.
Hiện trường sạt lở đất đồi vùi lấp nhà ông Hồ Văn Bơm - Ảnh: CTV

Nguyên nhân gây ra sạt lở đất là do liên tiếp trong những ngày qua tại xã Phước Thành có mưa lớn. Rất may trước đó, người dân phát hiện đất đá sạt lở đã kịp thời di dời qua trường học nên không có thương vong về người.

Hiện 9 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Riêng 3 hộ dân có nhà cửa bị hư hại đã được huyện Phước Sơn hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn màn để sống tạm chờ địa phương khắc phục thiệt hại.

Văn Luận
.
.
.