Mưa lớn gây ngập nặng tại khu tái định canh định cư ở Bình Phước

Thứ Năm, 20/10/2016, 10:44
Ngày 20-10, thông tin từ người dân xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, do mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến khu tái định canh định cư thuộc ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh và một số hộ dân thuộc địa bàn ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản bị ngập nặng.

Người dân địa phương nói, những trận mưa vừa qua được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Mưa đã nhấn chìm các giếng nước sinh hoạt, đồng thời cuốn trôi nhiều gia cầm, hoa màu của người dân. Đây là lần đầu tiên khu vực này bị ngập nặng nên sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà người dân ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh bị ngập lụt trong biển nước.
Hoa màu bị ngập úng, nguy cơ bị mất trắng.

Điều khiến các hộ dân lo lắng nhất là vườn hồ tiêu được dày công chăm sóc nhiều năm qua có nguy cơ ngập úng và nhiễm bệnh chết nếu tình trạng này kéo dài.

Theo ghi nhận, đến trưa cùng ngày, mặc dù nước đã rút nhưng hoạt động giao thông nơi đây vẫn rất khó khăn.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn nắm tình hình, thăm hỏi, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Đức Trí
.
.
.