Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, thời tiết chuyển mát mẻ

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:05
Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 12-10 đến hết ngày 15-10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa cả đợt phổ biến trên 200mm, riêng khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế khoảng 300-500mm. Trong khi đó, trong 2-3 ngày tới, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trên biển, thời tiết vẫn diễn biến xấu. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 

Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 m, biển động.

H. Ly
.
.
.