Mưa giông duy trì tại Tây Nguyên và Nam bộ

Chủ Nhật, 11/08/2019, 06:52
Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đang có mưa vừa đến mưa to và lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra. Trong khi đó, mưa giông tiếp tục duy trì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng có xu hướng giảm dần.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 11-8, trên khu vực các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đang có mưa vừa đến mưa to. Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 10-30mm.

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Bắc Kạn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm. Tỉnh Cao Bằng có huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trong ngày và đêm nay (11-8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h); riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa to (lượng mưa 30-60mm/24h). Từ ngày mai (12-8), mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. 

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày 11-8, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

B.Châu
.
.
.