Mưa dông diện rộng, vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét

Thứ Hai, 07/09/2015, 17:19
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc, từ chiều tối và đêm nay (7/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày mai (8/9), các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng. Thời tiết chuyển mát mẻ với mức nhiệt chủ đạo từ 22-31 độ. Trời có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, gió giật mạnh.

Trong khi đó, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, nắng nóng cũng suy yếu dần, chỉ còn xảy ra cục bộ ở vài nơi với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ.

Do mưa lớn, trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

K. Vy
.
.
.