Một thanh niên bị quạt hút lúa chém nát cánh tay

Thứ Hai, 26/09/2016, 14:17
Ngày 26-9, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng ở vùng cánh tay, do tai nạn lao động ở lò sấy lúa.

Bệnh nhân được xác định là anh Phan Văn Nhẫn (18 tuổi, ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Theo gia đình bệnh nhân, anh Nhẫn vừa mới vào làm tại lò sấy lúa được 10 ngày thì xảy ra tai nạn.

Trước đó ngày 24-9, anh Nhẫn cùng một số công nhân khác đang hút lúa từ ghe lên lò sấy lúa. Khi lượng lúa trên ghe còn một ít, anh Nhẫn dùng tay gom lúa vào gần quạt hút, thì bất ngờ tay trái bị cuốn vào cánh quạt…

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình chuyển anh Nhẫn đến Bệnh viện Đa khoa TP Vị Thanh (Hậu Giang) cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị chấn thương phức tạp ở vùng khuỷu tay trái, phần gân tay bị đứt, da tay và một phần xương khuỷu tay bị biến dạng.

Anh Nhẫn đang điều trị tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ.

Hiện bệnh viện đang tiến hành các phẩu thuật cần thiết để cứu lấy phần cánh tay của anh Nhẫn. Tuy nhiên, nếu phần cánh tay tổn thương bị nhiễm trùng thì khả năng giữ lại cánh tay là rất thấp và có thể phải tiến hành tháo khớp tay.

Trần Lĩnh
.
.
.