Một học sinh tiểu học đuối nước khi tắm ở bể bơi

Thứ Bảy, 05/08/2017, 17:03
Trong lúc tắm ở bể bơi, em Bảo không may bị tuột phao và sau đó chìm xuống nước. Dù đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó em đã tử vong.


Chiều 5-8, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin, trên đại bàn xã vừa xảy ra vụ việc một học tiểu học đuối nước thương tâm khi tắm tại bể bơi thuộc khu vui chơi đóng ở địa bàn xã.

Cụ thể, sáng 4-8, em Dương Đồng Nguyên Bảo (9 tuổi, trú tại thông Ất Mậu, thị trấn Sịa, là học sinh tiểu học) cùng với hai học sinh khác trú tại huyện Quảng Điền đến trung tâm vui chơi King ở thôn An Lỗ, xã Phong Hiền để tắm.

Trong quá trình vui chơi và tắm tại đây, em Bảo không may bị tuột khỏi phao tắm và chìm xuống nước. 

Dù được nhân viên cứu hộ bể bơi cứu vớt đưa lên bờ và chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Huế nhưng đến tối cùng ngày thì em Bảo tử vong.

Khu vui chơi tại xã Phong Hiền, nơi xảy ra vụ học sinh tiểu học đuối nước thương tâm.

Theo ông Trung, bể bơi trên thuộc một Công ty tư nhân đóng trên địa bàn xã quản lý và đưa vào hoạt động từ năm 2016. 

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phong Điền và Công an xã Phong Hiền đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Anh Khoa
.
.
.