Bắc Giang:

Một học sinh bị thương nặng vì đốt vỏ đạn

Thứ Sáu, 19/12/2014, 09:55
Ngày 18/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cho biết, sức khỏe bệnh nhân bị đạn găm vào bụng đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân là em Nguyễn Văn Thượng, 13 tuổi, học sinh lớp 7, trú ở xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Gia đình em Thượng cho biết, chiều tối 17/12, em Thượng đi nhặt sắt vụn trong đó có 1 viên đạn. Do thiếu hiểu biết, em Thượng đã cho viên đạn vào đống lửa đốt khiến đạn phát nổ, văng vào bụng dẫn đến bị thương nặng, mất nhiều máu, huyết áp không đo được. Rất may, Thượng đã được các y, bác sĩ mổ cứu sống.

Đây lại thêm một bài học đối với không chỉ trẻ em, cần báo với cơ quan quân sự địa phương khi phát hiện thấy vũ khí, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

P.A.
.
.
.