Nhiều người dân Bình Phước sang Campuchia đánh bạc dịp cuối tuần

Thứ Năm, 26/09/2019, 17:10
Ngày 26-9, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố tổng ra quân thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn tình trạng người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc.


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh cùng phối hợp lên kế hoạch tuần tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại khu vực biên giới có dấu hiệu chở người sang Campuchia đánh bạc. 

Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn tổ chức và lôi kéo người dân sang Campuchia đánh bạc. Các vụ việc cụ thể, tác hại, hệ lụy nảy sinh để tuyên truyền, vận động để người dân không sang Campuchia “đỏ đen”.

Lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các đối tượng thường sang Campuchia đánh bạc, nhất là các đối tượng cầm đầu, lôi kéo, tổ chức đưa người dân sang Campuchia đánh bạc. Ngăn chặn người dân sang Campuchia bằng lối mòn, đường tiểu ngạch; khi phát hiện đối tượng dùng hộ chiếu để qua cửa khẩu trên địa bàn thì báo Công an xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng  yêu cầu các cơ quan chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tuyên truyền, tố giác, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người sang Campuchia đánh bạc. 

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chức trong tỉnh sang Campuchia tham gia đánh bạc và tuyên truyền người thân trong gia đình không sang Campuchia đánh bạc; nếu phát hiện phải xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Theo ông Nguyễn Văn Trăm, thời gian gần đây tình hình người dân tỉnh Bình Phước sang Campuchia Campuchia đánh bạc ngày càng diễn biến rất phức tạp. 

Qua nắm bắt tình hình được biết trung bình mỗi ngày tại các casino, trường gà giáp biên giới tỉnh Bình Phước với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (khu vực đối diện cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Lộc Thịnh) nhiều người dân đã sang Campuchia đánh bạc, riêng các ngày thứ bảy, chủ nhật số lượng người dân qua biên giới đánh bạc hoặc tham gia các dịch vụ liên quan đến tổ chức đánh bạc tại các casino, trường gà còn lớn hơn nhiều.

“Mặc dù lực lượng công an đã tích cực phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan tăng cường thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, nhưng tình hình người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy, tác hại và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội” – ông Trăm nói.

Trong khi đó, theo Công an tỉnh Bình Phước, việc ngăn chặn tình trạng người dân trong tỉnh sang Campuchia đánh bạc gặp rất nhiều khó khăn. 

Casino “nhà lá” ở cửa khẩu Tà Vát (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giáp huyện Mi Mốt, tỉnh Kampong Cham, Campuchia) được nhiều con bạc ở tỉnh Bình Phước lui tới “đỏ đen”.

Để ngăn chặn, Công an tỉnh Bình Phước đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm cấm các đơn vị làm du lịch và đoàn công tác đưa khách đến vui chơi, giải trí, thăm quan ở các điểm hoạt động của Casino trên đất Campuchia. 

Tăng cường tuần tra biên giới, chủ động phối kết  hợp với lực lượng Công an tỉnh giải quyết dứt điểm tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, đá gà.  

Đức Trí
.
.
.