Phát hiện “cát lợn” quý hiếm sau 12 năm hành nghề mổ lợn

Thứ Hai, 29/05/2017, 17:36
Rạng sáng 29-5, gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) mổ con lợn nái nặng 240 kg đã phát hiện “cát lợn” quý hiếm.

Theo ông Bảy, gia đình hành nghề mổ lợn hơn 12 năm nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện “cát lợn” nằm trong bao tử con lợn nái. Ông Bảy mua con lợn nái nặng 240 kg với giá 5,2 triệu đồng của người dân rồi đem về mổ thịt để mang ra chợ bán.

Khi mổ thịt, người nhà phát hiện trong bao tử lợn có vật hình bầu dục được bao phủ lớp mỡ màu vàng. Gia đình ông bảy xé lớp mỡ ra có vật là màu mâu, xung quanh có nhiều lông và có mùi thơm của vị thuốc bắc.

"Cát lợn" được phát hiện trong bao tử lợn nái.

Sau đó, gia đình đem cân, viên “cát lợn này nặng 350 gram và được gia đình gửi trong UBND xã để tránh kẻ gian lấy cắp.

“Khi lên mạng thấy nhiều người bán “cát lợn” với giá rất cao nên gia đình quyết định giữ lại để chờ người đến trả được giá sẽ bán" - anh Nguyễn Thanh Tùng, con trai ông Bảy nói. 

Như Anh
.
.
.