Miền núi phía Bắc chuyển rét đậm, rét hại

Thứ Năm, 07/12/2017, 18:20
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, tối nay (7-12), khối không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta gây ra đợt rét đậm, rét hại tiếp theo với nhiệt độ vùng núi cao có thể xuống dưới 8 độ.  

Dưới tác động của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ, trời có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm; các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Nền nhiệt khu vực giảm nhanh với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Tại Thủ đô Hà Nội, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. 


K. Vy
.
.
.