Miền Bắc tiếp tục có mưa giông, đề phòng lốc sét

Thứ Tư, 29/05/2019, 06:24
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông đề phòng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29-5, phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng vùng núi có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ; phía Nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

B.C
.
.
.