Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi cao còn 6 độ

Thứ Bảy, 03/12/2016, 16:38
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, từ ngày 6-12, dưới tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc lại giảm nhiệt sâu, vùng núi cao có thể xuống 6 độ.


Hiện nay, khối không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm ngày 5-12, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta gây mưa nhỏ nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8-12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Từ ngày 6-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao 6-9 độ.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh.

K. Vy
.
.
.