Miền Bắc nắng ấm trước khi đón thêm không khí lạnh

Thứ Năm, 20/12/2018, 07:56
Miền Bắc đang trải qua những ngày đông ấm áp với nắng vàng, nhiệt độ nhích dần lên, có nơi vào mức 28 độ C trước khi đón nhận thêm một đợt không khí lạnh mới.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 20-12, khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 25-27 độ C

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, đến trưa chiều trời có nắng. Phía bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18 độ, cao nhất trong ngày ở mức 28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, sau chuyển nắng. Ban ngày nhiệt độ ở mức 29 độ, có nơi lên đến 31 độ và giảm xuống còn 22 độ khi về đêm.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

B.C
.
.
.