Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mới

Thứ Tư, 05/12/2018, 08:24
Tiết trời tại miền Bắc vẫn sẽ có nắng nhẹ trước khi chuyển mưa rét do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5-12, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 6-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 7-12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 6-12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ 7-12, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 30 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài. Gió đông bắc cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-34 độ C.

B.C.
.
.
.