Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay

Chủ Nhật, 04/03/2018, 17:01
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay (4-3), các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay.

Kết quả quan trắc cho thấy, nắng nóng đã xuất hiện nhiều nơi tại phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá tới Thừa Thiên – Huế với nền nhiệt cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cụ thể, Mường La, Phù Yên (Sơn La) 35 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 36 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36 độ, Nam Đông (Huế) 35 độ...Nhờ sự tăng nhiệt mạnh, miền Bắc tạm thời chấm dứt thời tiết nồm ẩm.

Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai (5-3) và mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) với nền nhiệt cao nhất 35-36 độ. Tuy nhiên, nắng nóng lần này sẽ không kéo dài. Khoảng ngày 6-3, không khí lạnh nhẹ sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc khiến nền nhiệt giảm từ 3-4 độ, trời chuyển mát mẻ, chấm dứt nắng nóng.

Tới ngày 8-3, một khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây mưa rào và giông cho các tỉnh miền Bắc. Nền nhiệt giảm xuống dưới 20 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ. Đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. 


K. Vy
.
.
.