Trực thăng đưa ngư dân đột qụy vào đất liền điều trị

Thứ Sáu, 17/11/2017, 19:23
Chiếc trực thăng Mi171-SAR02 đã đưa ngư dân Lê Văn Hai (26 tuổi) trú ở tỉnh Thanh Hòa về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175 tại TP HCM để cấp cứu và điều trị đột quỵ não.


Nguồn tin từ Sư đoàn không quân 370 cho biết, sau một hành trình bay ra huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), 9h30’sáng ngày 17-11, chiếc máy bay trực thăng Mi171-SAR02 đã đưa ngư dân Lê Văn Hai (26 tuổi) trú ở tỉnh Thanh Hòa về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh để cấp cứu và điều trị đột quỵ não.

Trước đó vào ngày 14-11, ngư dân này được tàu đánh cá đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn trong trạng thái lơ mơ, nửa thân người bên phải bị liệt. Sau một cuộc hội chẩn từ xa với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não do nhồi máu não hoặc xuất huyết não, cần phải chuyển về đất liền. 

Ngư dân Lê Văn Hai được máy bay trực thăng đưa về đến sân bay Tấn Sơn Nhất.  Ảnh : PLO

Theo đó, sáng 16-11, một ê kíp bác sĩ, kỹ thuật viên y khoa của Bệnh viện Quân y 175 lên máy bay trực thăng ra đảo Sinh Tồn tiếp nhận bệnh nhân trong điều kiện thời tiết rất xấu, máy bay rung lắc mạnh khiến tình trạng phù não của bệnh nhân tăng, nhịp tim chậm lại, thở khò khè, ùn tắc đờm dãi…

Tổ cấp cứu trên máy bay do Thượng úy, bác sĩ Phạm Tấn Đạt điều hành đã đã đặt nội khí quản để thông khí cho bệnh nhân trong suốt hành trình bay. 

Khi đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân có dấu rối loạn ý thức, liệt nửa người nên được đưa vào khoa hồi sức tích cực để cấp cứu và điều trị, các dấu hiệu sinh tồn như tim mạch, hô hấp, huyết áp… dần ổn định và đang tiếp tục chăm sóc trong thời gian tới. 

Một ngư dân Phú Yên mất tích sau khi rơi xuống biển ở Trường Sa

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 17-11, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Phú Yên xác nhận nguồn tin một ngư dân ở địa phương này mất tích khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Nạn nhân là Trương Lê Văn Tuấn (27 tuổi) trú ở khu phố Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) hành nghề câu cá ngư đại dương trên tàu đánh cá PY-90577 TS do ông Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi) trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa. 

Rạng sáng 17-11, trong lúc tàu đánh cá nêu trên đang vận hành tại vị trí 13°20'00N - 115°32'00E, cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về hướng Đông Bắc khoảng 135 hải lý thì nhóm ngư dân trên tàu phát hiện ông Tuấn mất tích do rơi xuống biển. 

Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo đề nghị các tàu vận tải biển, tàu đánh cá hành nghề ở gần hiện trường phối hợp tìm kiếm nhưng đến 16h30’ chiều cùng ngày vẫn chưa phát hiện dấu tích nạn nhân.

Hữu Toàn
.
.
.