Mẫu Sơn 1,2 độ, vùng núi cao vẫn rét đậm rét hại

Thứ Sáu, 06/02/2015, 10:18
Nhiệt độ đo được lúc 6h sáng nay ở một số điểm như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,2 độ, Lạng Sơn 8,2 độ, Cao Bằng 9,2 độ, Bắc Cạn 10.8 độ, Lào Cai 12,8 độ, Thái Nguyên 11,8 độ, Hà Nội 12,6 độ…
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng nay (6/2), các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì tiết trời lạnh giá với mức nhiệt xuống rất thấp.

Nhiệt độ đo được lúc 6h sáng nay ở một số điểm như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,2 độ, Lạng Sơn 8,2 độ, Cao Bằng 9,2 độ, Bắc Cạn 10.8 độ, Lào Cai 12,8 độ, Thái Nguyên 11,8 độ, Hà Nội 12,6 độ… Dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ tăng dần tuy nhiên quá trình tăng nhiệt xảy ra chậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2.5-3.5 m. Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

K. Vy
.
.
.