Mất cân bằng giới tính khi sinh tại Lạng Sơn vẫn còn cao

Thứ Ba, 10/03/2015, 11:17
Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh (nam/nữ) của tỉnh Lạng Sơn vẫn ở mức cao 118/100 (tỷ số bé trai/bé gái).

Đánh giá về nguyên nhân dẫn tới tỷ số giới tính vẫn còn cao, ông Hoàng Đình Hoàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho rằng, một trong những nguyên nhân cơ bản là tư tưởng truyền thống của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng là thích có con trai để có người nối dõi tông đường.

Bên cạnh đó, còn hiện tượng người dân sử dụng những dịch vụ lựa chọn giới tính khi sinh hiện đại để can thiệp và chẩn đoán thai nhi.

K.H.
.
.
.