Lợn đất dát vàng phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Thứ Ba, 08/01/2019, 10:41
Để phục vụ cho Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, người dân Bát Tràng đã dày công chế tạo một sản phẩm vô cùng đặc sắc: Lợn đất dát vàng.
Làng gốm truyền thống Bát Tràng vốn nổi tiếng lâu nay về các sản phẩm đặc sắc.
Năm nay người dân cả nước sắp đón một cái Tết Kỷ Hợi. Nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường các lò gốm ở Bát Trang lập tức bắt tay vào sản xuất các sản phẩm có liên quan đến hình tượng những chú lợn.
Những ngày này về Bát Tràng đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân hối hả sản xuất. Để có những chú lợn đất phục vục cho Tết Nguyên Đán sắp đớn, người thợ phải làm rất công đoạn, từ nhào đất, đổ khuôn...
Những chú lợn đất sau khi được đổ khuôn tạo hình dáng cơ bản sẽ được đem ra phơi...
Hàng chục chú lợn đất sau khi được phơi khô sẽ được quét qua một lớp men tráng rồi đem đi nung.
Sau khi được nung, những chú lợn đất sẽ bước vào giai đoạn được vẽ màu hoàn thiện.
Những nét vẻ tỉ mĩ của những người thợ tại đây tạo ra các chú lợn đất với vô vàn màu sắc khác nhau.
Những chú lợn đất thành phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán 2019.
Tuy nhiên đặc sắc nhất vẫn là những chú lợn đất dát vàng 
Những chú lợn đất này có giá lên tới tiền triệu tùy kích thước và độ tinh sảo.
Nhiều người quan niệm có tượng linh vật của năm trong nhà vào dịp Tết đem đến vận may nên các lò gốm tại Bát Tràng đang tích cực sản xuất loại lợn đất dát vàng này.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.