Lời cảm tạ

Thứ Tư, 23/12/2015, 20:29
Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đồng cảm tạ.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đ/c Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Văn Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; đ/c Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đ/c Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; các Tổng cục, Vụ, Cục, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố; Vụ 1 - Văn phòng Chính phủ; Vụ giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp; Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện Việt - Đức, Viện Tim mạch Trung ương, Viện Lão khoa trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc; CLB sỹ quan Công an hưu trí Hải Phòng, CLB Cựu giáo chức quận Ngô Quyền; Công ty cổ phần cảng Nam Hải, Đình Vũ; công ty truyền hình cáp EG, chi nhánh SCTV tại Hải Phòng; công ty phát triển bất động sản Tây Hồ Tây, Hà Nội; Đảng ủy, UBND,  Ủy ban MTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ dân phố 16, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và họ hàng, gia tộc, ông bà thông gia, liên gia, anh em, bầu bạn, đồng chí đã đến thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa Bà, Mẹ của chúng tôi là: Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1940, nguyên quán: thôn Vọng Lỗ, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 8/313 đường Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng do tuổi cao, lâm bệnh nặng đã tạ thế hồi 03h05' ngày 18/12/2015 (tức ngày 8/11 năm Ất Mùi), hưởng thọ 76 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Đường Rứa, Phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Trong quá trình tổ chức lễ tang, có điều gì thiếu sót, kính mong được sự lượng thứ.

Thay mặt gia đình: Trưởng nam: Vũ Đức Thái, Con dâu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Cùng anh chị em, con cháu đồng cảm tạ.

.
.
.