Lại xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

Thứ Năm, 16/11/2017, 16:07
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự báo, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng đi vào biển Đông trong đêm mai (17-11).

Hồi 13 giờ ngày 16-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,0-8,0 độ Vĩ Bắc; 126,0-128,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 910km về phía Đông Nam.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 17-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines, cách đảo Palawan khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí của vùng áp thấp 

Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, tiếp tục mạnh lên khi đi vào biển Đông. 


K. Vy
.
.
.