Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ lũ chồng lũ

Thứ Tư, 11/10/2017, 16:31
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong khi còn chưa khắc phục xong hậu quả của áp thấp nhiệt đới vừa đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, hiện trên vùng biển phía Đông Philippines lại đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới khác.

Hồi 13 giờ ngày 11-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 13 giờ ngày 12-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 240km về phía Đông và có khả năng mạnh thêm.

Trên đất liền, trong ngày 11-10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Phù Yên (Sơn La) 198mm, Mai Châu (Hòa Bình) 237mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 284mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 153mm,….  

Đường đi của áp thấp nhiệt đới 

Trong ngày mai (12-10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa; khu vực Tây Bắc, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm.

K. Vy
.
.
.