Kỷ luật thầy giáo sàm sỡ nữ sinh

Thứ Hai, 06/06/2016, 16:49
Thầy giáo Trần Thiện Thanh, dạy môn ngữ văn Trường THPT Vĩnh Thuận (Kiên Giang) vừa bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo, do có hành vi sàm sỡ một nữ sinh lớp 11...

Ông Trần Thiện Thanh còn bị kỷ luật vi phạm quy chế chuyên môn, như: Cho học sinh chép bài, giảng sơ sài hoặc không giảng dạy.

Trong bản kiểm điểm ngày 18-3-2016 do chính ông Trần Thiện Thanh thừa nhận hành vi sàm sỡ "thân mật thái quá" đối với nữ sinh.

Bản kiểm điểm do ông Thanh viết. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi bộ trường THPT Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ và kết luận hành vi sàm sỡ của ông Thanh là có thật.

Sau đó, ngày 4-4-2016, Chi bộ nhà trường họp xét kỷ luật ông Thanh. Kết quả không có hình thức kỷ luật nào quá bán số phiếu nhưng chi bộ vẫn ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Thanh. Sự việc sau đó được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thuận phát hiện, đề nghị xử lý lại theo đúng quy trình.

Ông Thanh trước đây từng là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013, nhiều năm liền nhận bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

Nghi Xuân
.
.
.