Kịp thời cứu sống các thuyền viên trôi dạt ngoài biển trong đêm tối

Thứ Năm, 25/10/2018, 17:51
Chiều 25-10, Trung tá Hoàng Trung Hải, Trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống các thuyền viên của tàu vận tải bị đắm trên biển.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 24-10, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được điện thoại của anh Trịnh Văn Tuấn (35 tuổi) là thuyền trưởng tàu cá TH 91078 TS (của tỉnh Thanh Hoá) anh cho biết, vừa phát hiện 1 tàu vận tải bắn tín hiệu pháo sáng cấp cứu ở khu vực Hòn Bắn cách đảo Cát Bà khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Bà đã điều động 2 xuồng chiến đấu cùng 10 cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21h cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận khu vực tàu vận tải HD 2046 gặp nạn. Mặc dù thời tiết trên biển lúc này lạnh và có sóng lớn, với sự nỗ lực của CBCS, sau khoảng 30 phút đã tìm, cứu được 7 thuyền viên đang trôi dạt trên biển. 

Các thuyền viên này đều trong tình trạng bị hoảng loạn tinh thần và đuối sức do thời tiết lạnh. Các thuyền viên được cứu cho biết 2  thuyền viên đã được 1 tàu đánh cá cứu trước đó.

CBCS Đồn Biên phòng Cát Bà tiến hành cứu các thuyền viên gặp nạn ngoài biển. Ảnh BĐBP cung cấp.

Theo thuyền trưởng tàu HD 2046 (Thái Hà 87) Lưu Văn Quân cho biết, tàu có trọng tải 2.489 tấn. Trên tàu có 9 thuyền viên và tàu đang chở 2.300 tấn xi măng bao từ Cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh đi Cảng Vũng Rô tỉnh Phú Yên. Khi đến khu vực trên thì bị va vào đá ngầm, nước tràn vào khoang, làm chìm tàu.

Danh sách 7 thuyền viên được Đồn biên phòng Cát Bà cứu sống gồm: Lưu Văn Quân (46 tuổi, trú phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Bùi Văn Quế (53 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia); Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, trú tại phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn); Hoàng Đình Hà (42 tuổi trú xã Thanh Tân, huyện Như Thanh) cùng tỉnh Thanh Hoá. Trần Văn Lợi (31 tuổi); Trần Ngọc Tiến (22 tuổi); Trần Quang Thao (26 tuổi), trú xã Ngũ Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Sau khi vào bờ, được cán bộ Y tế chăm sóc, đến chiều nay sức khỏe 7 thuyền viên nói trên đã ổn định. ​

Các thuyền viên được Đồn Biên phòng Cát Bà chăm sóc sức khỏe.

Sáng nay (25-10), hai thuyền viên gồm: Trần Ngọc Lực (36 tuổi); Trần Ngọc Đức (39 tuổi) cùng trú tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được tàu cá của ngư dân cứu đã được đưa về bờ an toàn.

Ngày 25-10, ông Hoàng Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải đã đến thăm hỏi động viên các thuyền viên bị nạn.

Văn Thịnh
.
.
.