Không khí đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Thứ Hai, 04/02/2019, 23:06
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đổ về trung tâm các thành phố lớn ngày một đông trong tiết trời mát mẻ, khô ráo khắp hai miền Nam Bắc.

Đúng 0h: Bầu trời rực sáng với hàng loạt pháo hoa ở khắp các vùng miền đất nước.

Màn pháo hoa tại khu vực Hồ Gươm.
Pháo hoa được bắn tại khu vực Hoàng Cầu.

Bầu trời rực sáng với hàng loạt pháo hoa ở khắp các vùng miền đất nước.

23h30: Khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình không còn chỗ trống, mọi người ai cũng mong đến màn bắn pháo hoa và đón chờ một năm mới bắt đầu.

23h: Nhiều gia đình đã chuẩn bị cúng giao thừa.

Một gia đình chuẩn bị cúng giao thừa trên đường Phạm Hồng Thái, Hà Nội.

Một cặp đôi check-in trước giờ đón giao thừa

22h30: Chỉ còn hơn 1 giờ nữa là bước sang năm mới Kỷ Hợi, lượng người đổ về trung tâm hồ Hoàn Kiếm đón xem pháo hoa mỗi lúc một đông hơn. 

Người dân đổ về khu vực Hồ Gươm để chờ đón màn pháo hoa.

22h: Tiết trời Hà Nội mát mẻ, có gió nhẹ. Các sân khấu ngoài trời và trận địa pháo hoa quanh Hồ Gươm đang gấp rút được chuẩn bị những khâu cuối cùng cho thời khắc bùng nổ đêm giao thừa. Từ 7h tối, lực lượng chức năng đã phong toả các lối vào Hồ Gươm.

Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đã bắt đầu đông người đổ về để ngắm pháo hoa đón giao thừa.
Rất nhiều khách du lịch cũng xuống phố hòa mình vào không khí đón năm mới của người Việt.

21h: Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả các quân, huyện, thị xã. Trong đó, có 6 điểm pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây).

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm có rất nhiều gia đình đưa con em đi chơi đêm giao thừa.

20h: 24 điểm pháo hoa tầm thấp gồm: hồ Ngọc Khánh (Ba Đình); công viên hồ Đền Lừ (Hoàng Mai); trung tâm thương mại Vincom Long Biên; bán đảo hồ Hoàng Cầu (Đống Đa); công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy); công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân); cầu sông Pheo (Bắc Từ Liêm); khu đô thị 31 ha thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm); UBND huyện Mê Linh...
Một cặp đôi bên bờ hồ Hoàn Kiếm chờ thời khắc giao thừa.

Thời lượng bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 5/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Toàn bộ kinh phí của hoạt động này đều được xã hội hóa.

Một nghệ sĩ tự do biểu diễn bên hồ Hoàn Kiếm.
Để có đường phố sạch đẹp trong năm mới rất nhiều công nhân vệ sinh môi trường được huy động làm việc xuyên Giao thừa.
Nhóm PV
.
.
.