Khảo sát hiện trường, tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ở Rào Trăng 3

Thứ Tư, 23/06/2021, 18:11
Những khu vực tìm kiếm các nạn nhân được xác định gồm 3 vị trí bãi bồi tại khu vực lòng suối kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực ngã 3 Tam Dần cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5 km. 

Sáng 23/6, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã dẫn đầu đoàn công tác tổ chức kiểm tra hiện trường tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để thống nhất phương án, lên kế hoạch tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện này vào ngày 12/10/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và các đơn vị khảo sát, lên phương án tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Theo đề xuất của các đơn vị và qua khảo sát khu vực tìm kiếm tại hiện trường, trong giai đoạn đợt tìm kiếm này, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân. 

Những khu vực được xác định tìm kiếm gồm 3 vị trí bãi bồi tại khu vực lòng suối kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực ngã 3 Tam Dần cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5 km. Đợt tìm kiếm đợt này xác định gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình không thuận lợi, thời tiết nắng nóng nhưng các lực lượng CNCH thể hiện sự quyết tâm cao để tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các đơn vị tham gia tìm kiếm huy động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết để phục công tác tìm kiếm.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia tìm kiếm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các đơn vị tham gia tìm kiếm huy động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết để phục công tác tìm kiếm. 

Thời gian tìm kiếm giai đoạn này dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 và kéo dài từ 15 đến 20 ngày.

Vì thế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng xây dựng phương án tìm kiếm khoa học, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu để đảm bảo công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Hiện trường giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Nếu sau khi kết thúc đợt tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa tại thủy điện Rào Trăng 4 để tiến hành tìm kiếm ở khu vực lòng hồ.

Trước đó, qua 4 đợt tìm kiếm, lực lượng CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế tìm thấy 6 thi thể trong số 17 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.


Anh Khoa
.
.
.