Khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích trên sông Thu Bồn

Thứ Sáu, 08/05/2020, 18:46
Có 11 thanh niên xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên đi trên một chiếc ghe qua sông Thu Bồn thì bất ngờ bị lật khiến 11 người rơi xuống sông, 6 người được cứu vớt kịp thời, 5 người mất tích.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 15h ngày 8/5, sau khi đi câu cá ở phía xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, 11 thanh niên xã Duy Nghĩa đi trên một chiếc ghe qua sông Thu Bồn trở về. Khi ghe đi đến giữa sông thì bất ngờ bị lật khiến họ rơi xuống sông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Quảng Nam nỗ lực tham gia cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó cùng lực lượng chức năng đã cứu vớt được 6 người đưa đi bệnh viện cấp cứu, 5 người mất tích. Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tàu cá ngư dân cũng được điều động tham gia tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích.
Rất nhiều người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung phương tiện, nhân lực để tìm kiếm nạn nhân và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để tìm kiếm suốt đêm.

5 nạn nhân mất tích được xác định, gồm Võ Hùng Tâm (SN 2000), Nguyễn Đức Tính (SN 1998), Lê Văn Lưu (điều khiển ghe), Nguyễn Văn Trường, Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993).

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Phó Thủ tướng giao đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thường xuyên duy trì liên lạc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại hiện trường, sẵn sàng huy động các lực lượng từ Bộ GTVT và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn; tìm phương án sớm nhất có mặt tại hiện trường để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.


Ngọc Thi
.
.
.