Khám nghiệm hiện trường vụ sập mái tiền sảnh nhà dân khiến ba người bị thương

Thứ Hai, 12/10/2015, 17:01
Liên quan đến vụ sập mái tiền sảnh căn nhà dân ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khiến 3 người bị thương nặng, đến trưa 12/10 Công an TP Cam Ranh đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn hy hữu này.

Theo Thượng tá Lê Bửu Lộc, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh, mái tiền sảnh bị sập là một hạng mục trong căn nhà ông Nguyễn Văn Thịnh, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cam Lộc có kích thước 8,4 x 1,6 m, dày 0,8 cm, kết cấu bằng bê tông và thép, nhưng do xây dựng hàng chục năm qua, thép kết nối với vách trước căn nhà đã bị hư hỏng, rỉ mục, không được gia cố, tu sửa.

Khoảng 16h30’ chiều 11/10, trong lúc 3 công nhân Đinh Quang Tại, 21 tuổi, trú ở phường Cam Thuận; Huỳnh Thị Phong, 48 tuổi, trú ở phường Cam Lợi và Nguyễn Vinh Quang, 37 tuổi, trú ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, đang lao động tại công trình cải tạo, sửa chữa Cư xá Cam Ranh ở phường Cam Lộc thì trời đổ mưa. Cả ba người đến trước căn nhà ông Thịnh để trú mưa,nhưng chỉ vài phút sau mái tiền sảnh bất ngờ sập đổ, đè lên thân thể ba nạn nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cam Ranh cấp cứu nạn nhân.

Gần 30 phút sau đó người dân địa phương mới cứu 3 nạn nhân ra khỏi hiện trường đưa đi cấp cứu. Anh Tại bị chấn thương đầu, gãy xương cẳng chân hai bên và xương đùi phải, bà Phong chấn thương nặng ở đầu, gãy xương đùi trái đã được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh. Anh Quang bị chấn thương phức tạp, gãy hai xương đùi, hai xương cẳng chân và xương cánh tay trái đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.