Chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân ở Rào Trăng

Thứ Ba, 30/03/2021, 18:55
Trong 6 ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã đào bới hơn 30.000 khối đất đá; tiến hành đắp đập đê quai, nắn dòng tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m để tìm kiếm ở vũng nước sâu nhưng vẫn chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân nào.


Chiều 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau hơn 6 ngày tổ chức tìm kiếm, kết thúc đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) dù nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thêm được thi thể nạn nhân nào trong số 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Trong đợt 1 giai đoạn 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 50 CBCS thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh cùng với lực lượng công nhân Công ty CP thủy điện Rào trăng 3; lực lượng thủy lợi tỉnh tham gia tìm kiếm. 

Ngoài ra, lực lượng CNCH đã điều động 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện kỹ thuật để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở khoảng 300m về xuôi.

Trong đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng CNCH vừa tìm kiếm các nạn nhân ở bãi bồi, vừa tìm dưới vũng nước sâu trên sông Rào Trăng.

Trong 6 ngày, lực lượng CNCH đã đào bới hơn 30.000 khối đất đá; tiến hành đắp đập đê quai, nắn dòng tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m để tìm kiếm các nạn nhân ở vũng nước sâu. Dù công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn song các CBCS đã quyết tâm với hy vọng sớm tìm được thi thể các nạn nhân để đưa trở về với gia đình.

Ngay sau khi đợt 1 giai đoạn 4 kết thúc, toàn bộ lực lượng tìm kiếm được Ban Chỉ đạo CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép rút quân về đơn vị.

Lực lượng CNCH đã đào bới hơn 30.000 khối đất đá nhưng vẫn không tìm thấy thêm thi thể nạn nhân nào.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau đợt tìm kiếm này, tỉnh sẽ tiến hành họp bàn mới có phương án tìm kiếm bước tiếp theo.

Như Báo CAND Online thông tin, sau khi nối lại hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, từ ngày 25/3 đến nay, lực lượng CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế được trang bị xuồng cao su, máy xúc, máy đào, máy bơm cùng với các thiết bị dò tìm hiện đại để triển khai tìm kiếm quanh khu vực bãi bồi nghi có người mất tích. Đây là khu vực có lượng lớn đất đá, bê tông từ hiện trường trôi về.

Nhiều vật dụng của nạn nhân được tìm thấy khi đào bới ở bãi bồi trên sông Rào Trăng.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng CNCH đã tìm thấy nhiều xe máy bị cuộn nát nằm dưới lòng sông, áo quần cũ nát nằm vương vãi khắp nơi. Lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy túi xách, điện thoại cùng chiếc ví có giấy tờ tùy thân của nạn nhân Lê Văn Phú (trú tại TP Huế).

Lê Văn Phú là 1 trong số 11 nạn nhân chưa được tìm thấy sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10/2020. Tính đến nay, lực lượng CNCH đã tìm thấy 6 thi thể trong số 17 nạn nhân mất tích.


Anh Khoa
.
.
.