Hơn 30% phụ nữ Việt không bình yên khi ở cùng gia đình

Thứ Sáu, 26/06/2015, 21:32
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, các gia đình Việt Nam ISEE đang đối mặt với một số vấn đề như xung đột, bất hòa giữa các thành viên chiếm 27,5%, ngoại tình 16%, nợ quá khả năng chi trả 9,9%…

Kết quả trên được đưa ra sau khi khảo sát trên 1.500 người ở độ tuổi từ 16 trở lên ở cả nông thôn và thành thị trong tháng 5-6/2015.

Đáng chú ý, tình trạng ngoại tình được nữ cảm nhận nghiêm trọng hơn nam, với 19,6% nữ so với 10,1% nam. Trong khi đó, cùng vấn đề này, nhóm nữ chia sẻ nhiều hơn là 22,5%, còn nam ít hơn chỉ có 10,1%.

 Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ nữ cảm thấy không bình yên khi sống cùng gia đình cao hơn hẳn so với nam giới. Có tới 30,1% nữ giới được hỏi cho biết cảm thấy không bình yên khi sống cùng gia đình, trong khi đó nam giới là 22,3%.

“Loại hình gia đình được ủng hộ nhiều nhất có bố mẹ và con chiếm 93,4%; vợ, chồng là người nước ngoài chiếm 49%. Loại gia đình ít được ủng hộ nhất là sống chung không kết hôn là 12,4%, đơn thân do không kết hôn 13,6%, không có con 14,2%. Khuôn mẫu giới “đàn ông là trụ cột gia đình” hay “cha là nóc nhà” vẫn còn tồn tại khá phổ biến, dẫn đến áp lực kiếm tiền nuôi gia đình chiếm 54,2% đã đặt nặng lên vai người đàn ông.

Hải Châu
.
.
.