Hơn 100.000 hộ nghèo tại Hà Nội sẽ được cấp tiền mua đầu thu số

Thứ Sáu, 09/10/2015, 08:10
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Hồng Hải, Bộ TT&TT đã nhất trí về mặt chủ trương với đề xuất của UBND TP Hà Nội về việc giao cho Hà Nội tự triển khai mua sắm đầu thu số DVB-T2 cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương.

Đồng thời, yêu cầu UBND TP Hà Nội cần có văn bản gửi Bộ TT&TT, từ đó Bộ TT&TT sẽ làm việc với Bộ Tài chính để có một cơ chế chung. Trước đó, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ phần kinh phí mua đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương cho Hà Nội bằng tiền.

Lý do là Hà Nội quyết tâm sẽ triển khai xong việc trợ cấp đầu thu trong tháng 12/2015, trước ngày tắt sóng analog là 31/12/2015. Do đó, thành phố sẽ ứng vốn trước để mua đầu thu hỗ trợ cho tất cả các hộ trong đối tượng cần hỗ trợ, nếu đợi Trung ương tổ chức mua đầu thu để cấp phát sẽ không còn kịp thời gian.

Theo số liệu tạm tính, Hà Nội sẽ có khoảng 107.357 hộ gia đình sẽ được nhà nước trợ cấp đầu thu.

H.T.
.
.
.