Hiệp hội hoa Đà Lạt gửi giống rau, hoa ra tặng quân dân Trường Sa

Thứ Bảy, 18/05/2019, 14:40
Ngày 18-5, Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ tiếp nhận quà và tiễn đoàn đại biểu ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. 

Dịp này, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã kêu gọi các đơn vị, cá nhân trong hiệp hội đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật là hạt giống rau, hoa, phân bón hữu cơ, các loại giá thể trồng cây... tổng giá trị trên 150 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ quân dân trên đảo thông qua chuyến công tác của các thành viên hiệp hội. 

Hiệp Hội hoa Đà Lạt đưa các yếu phẩm ra tặng quân dân quần đảo Trường Sa

Ngoài ra, các đơn vị cũng đóng góp được 6 phần dụng cụ học tập cho học sinh tại 3 đảo lớn, 12 xe đạp, các vật dụng phục vụ sinh hoạt trên đảo... tổng cộng trị giá 350 triệu đồng. 

Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, qua các chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa trước đây, các thành viên của Hiệp Hội hoa Đà Lạt đã tìm hiểu kỹ điều kiện khí hậu trên đảo nên đã hỗ trợ quân dân trên quần đảo Trường Sa triển khai mô hình trồng rau an toàn tiết kiệm nước, xử lý rác thải trên đảo.

Thành viên Hiệp Hội hoa Đà Lạt quyên góp vật chất gửi tặng quân dân Trường Sa

Lần này, với việc chuyển giao hạt giống rau, hoa, giá thể, phân bón, thuốc chế phẩm sinh học, tin rằng nơi địa đầu sóng gió, quân dân trên đảo sẽ ngày càng khắc phục khó khăn, nâng cao cuộc sống.

Quà gửi tặng quân dân trên đảo là những hiện vật nhỏ bé trước nhu cầu thực tế rất lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng của nhân dân đất liền với quân dân Trường Sa vạn lý nơi đầu sóng. 

Khắc Lịch
.
.
.