Hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện vào cuối năm

Thứ Năm, 14/07/2016, 08:27
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino đã chính thức kết thúc vào tháng 5-2016.

Theo quy luật khí tượng, ngay sau khi kết thúc El Nino, hiện tượng La Nina thường xuất hiện. Các quan trắc về nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương cho thấy, bề mặt đại dương đã liên tiếp lạnh đi kể từ cuối năm 2015 và ở mức 0,1 độ C tại thời điểm tháng 6-2016.

Trong thời gian tới, nhiệt độ mặt nước biển sẽ tiếp tục giảm nhanh, làm gia tăng khả năng xuất hiện hiện tượng La Nina trong cuối năm nay. Theo dự báo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ, khả năng xảy ra La Nina vào cuối mùa hè này là khoảng 50% trong khi khả năng xuất hiện vào mùa thu là 75%.

Ông Hải nhận định, sự xuất hiện của La Nina sẽ khiến cho bão, áp thấp nhiệt đới kết thúc muộn hơn, gió mùa Đông Bắc hoạt động sớm và mưa lũ lớn xuất hiện với tần suất cao hơn năm 2015. Trên biển, các cơn bão có khả năng sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa và Nam biển Đông.

Trên đất liền, khu vực từ Trung Bộ trở vào tới Nam Bộ sẽ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều hơn bởi mưa bão. Năm 1998, khi vừa kết thúc đợt El Nino rất mạnh, La Nina đã xuất hiện gây ra đại hồng thuỷ cho các tỉnh miền Trung, nhấn chìm nhiều làng mạc, nhà cửa, làm chết và bị thương hàng trăm người.

K.Vy
.
.
.