Hiện trường tan hoang sau vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông

Thứ Năm, 29/08/2019, 07:10
Sau khi vụ cháy được khống chế, hiện trường tại khu vực nhà máy Rạng Đông thực sự trở nên tan hoang.
Vụ cháy tại khu xưởng đèn led và thiết bị chiếu sáng của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu từ chiều qua (28-8) vào tiếp diễn tới tận đêm. Vào sáng nay (29-8) về cơ bản ngọn lửa đã được dập tắt.
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường vào sáng 29-8, nhiều cán bộ Cảnh sát PCCC Hà Nội vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ cháy.
Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có một đêm "quần nhau" với giặc lửa. 
Đúng với câu "nhất thủy nhì hỏa", ngọn lửa đi qua đâu là nơi đó tan hoang..
Vụ cháy này thực sự rất dữ dội. Vào 20h tối qua ngọn lửa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lực lượng PCCC Hà Nội phải điều hàng chục xe chữa cháy cùng một lực lượng lớn nhân lực tới dập lửa.
Cũng do địa điểm xảy ra cháy nằm gần khu dân cư, nên người dân sợ lửa cháy lan, vội vã di dời tài sản. Đến sáng nay khi ngọn lửa được cơ bản khống chế nhiều người mới dám khuân đồ trở lại nhà.
Vụ cháy tại khu nhà máy Rạng Đông là một trong những vụ hỏa hoản lớn và phức tạp tại Hà Nội vào hôm qua (28-8). Trong ảnh lực lượng PCCC tại hiện trường vào sáng sớm ngày 29-8.
Thời gian cháy lâu lại xảy ra gần khu dân cư nên rất phức tạp.
Lực lượng PCCC Hà Nội phải rất vất vả mới khống chế được ngọn lửa.
Thanh Anh
.
.
.