Hiện hữu nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ hướng biển

Thứ Ba, 27/07/2021, 16:47
Vào ngày 22/7, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh lên tàu Hony World lấy mẫu xét nghiệm 22 thuyền viên làm xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Đến sáng 23/7, có 8 thuyền viên người Trung Quốc trên tàu này được phát hiện dương tính với COVID-19.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 8 thuyền viên trên đi để điều trị, đồng thời tạm cách ly 14 người còn lại trên tàu Hony World.

Trước đó ngày 17/7, trong quá trình kiểm tra y tế đối với thuyền viên tàu Phú An 369 (của Công ty CP Phú An, tỉnh Nam Định) đang neo đậu tại khu neo đậu Hòn Dáu, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng phát hiện 2/16 thuyền viên trên tàu dương tính với SARS-CoV-2…

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các thuyền viên trước khi cập Cảng.

Thực tế cho thấy, các địa phương có đường biển đi qua đều có lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây cũng là thách thức lớn trước nguy cơ dịch xâm nhập qua các cảng, bến. 

Điển hình như tỉnh Quảng Ninh, chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng kiểm dịch viên y tế quốc tế đã sàng lọc trên 4 nghìn thuyền viên nước ngoài nhập cảnh, phát hiện 13 ca mắc COVID-19.

Trước nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh qua đường biển, Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản riêng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biển, cảng, bến thủy nội địa. Trong đó, yêu cầu siết chặt công tác quản lý nhà nước và tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài, tỉnh ngoài. Nếu để xảy ra dịch bệnh, ca nhiễm làm lây lan ra cộng đồng do lỗi chủ quan của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ hướng biển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh rà soát, tham mưu cụ thể việc bổ sung các chốt kiểm soát dịch trên biển. Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh tham mưu xây dựng kịch bản phòng, chống dịch tuyến hàng hải; Sở GTVT phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng phương án lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa vào Quảng Ninh.

Cùng với đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy định phòng, chống dịch tại các bến tàu, thủy thủ đoàn, kiểm soát lịch trình di chuyển tàu, thuyền. Đồng thời, rà soát, làm nghiêm việc thực hiện quy định thuyền viên đi tàu, thuyền từ các tỉnh, thành phố vào Quảng Ninh phải xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Các doanh nghiệp, đơn vị quản lý cảng thực hiện nghiêm việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên hàng tuần 20% cho công nhân, cán bộ, thuyền viên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho công nhân, cán bộ khối cảng biển.

V.Huy
.
.
.